CHƠN TÂM TU HỌC THÔNG CƠ VẬN
            Huyền Quan Đàn.
Tý thời, ngày 15- 7- Canh Thân.
        05-08-1980. Đại Đạo 55

                   THI.
Thiên lịnh truyền rao trước Bửu đàn
Bảo toàn quyền pháp được bình an
Chơn tâm tu học thông cơ vận
Quân tử nhờ tu hưởng cảnh nhàn

Bản Quân chào chư hiền huynh hiền tỷ cùng toàn thể đạo tâm nam nữ. Bản Quân được lịnh lâm đàn, kiểm soát đàn tiền. Vậy chư đạo tâm thanh tịnh tiếp đón ơn lành. Các đạo hữu nào chưa trọn vẹn giới quy, công phu chểnh mảng, hạnh đức thiếu kiên trì phải nhứt thành sám hối, dọn lòng chí kỉnh mới được phép chầu Thầy.
Vậy các đạo tâm phải tự kiểm soát. Chư hiền đọc bài mừng tiếp lấy điển Thầy. Bản Quân xuất cơ.
Thầy các con! Thầy mừng chung các con.

Cao cả ân ban đạo đắc thành
Đài linh sắc tứ độ quần sanh
Tiên cơ chỉ dạy đường siêu thoát
Ông tạo vần xây trược hóa thanh

Ngày Thánh Đán Trung Ngươn Đại Xá, Thầy và chư Phật Tiên giáng trần ban ơn lành cho tất thảy môn sinh và mở cửa u-hồn phóng xá âm linh lần qua bỉ ngạn, vào nơi thắng cảnh độ hồn sau sẽ lai trần lập công tu tấn hóa.

Vu Lan đại xá độ âm hồn
Đại đức từ bi đấng Chí Tôn
Độ rỗi hồn linh hồi cõi thiện
Mừng ngày đại xá nhập thiên môn

                  BÀI.
Ngày đại xá ơn Trời điểm hóa
Độ các con hòa hảo đường tu
Trăng thanh vẹt ngút mây mù
Cảnh lành Thầy ngự thiên thu hưởng nhàn
Bầu tạo hóa thênh thang nhẹ bước
Cảnh Tiên Gia thánh dược nhiệm mầu
Cứu đời thoát khỏi bể dâu
Độ mình thoát khỏi thành sầu tai ương
Cuộc trần thế còn vươn lắm khổ
Cảnh nhơn gian nhiều chỗ ưu sầu
Chi bằng nương bóng Đạo mầu
Huỳnh tương nghiêng ngửa một bầu say sưa
Con giữ đạo sớm trưa tròn phận
Đạo mầu linh chí tận lực hành
Luyện tu cho trược hóa thanh
Tam huê tụ đảnh kết thành nhụy châu
Sống ở thế sồng nâu đạm bạc
Mặc thế tình tráo chác hơn thua
Yên vui trên bước Thượng Thừa
Điển lành Thầy hộ sớm trưa khỏe lòng
Tâm thanh tịnh hồn nhiên đắc nhứt
Tánh vô tư giữ chặt tâm điền
Thông tư Máy Tạo Cơ Thiên
Hồn linh phưởng phất cửa Huyền vào ra
Bính đinh đã trải qua mấy độ
Chín năm trường hoài bão đường tu
Công phu khuya sớm cần cù
Ơn lành Thầy độ ngao du cảnh nhàn
Ngày Thánh Đán ân ban quyền pháp
Hộ cho con vượt mức công phu
Ngày sau cá đặng hóa cù
Đơn thơ chiếu triệu thanh u chầu Thầy.

Thầy và chư Phật Tiên ban ơn đại xá, quyền pháp mỗi con được thêm cao trọng. Vậy sự thành công cho bước đạo là do lòng giác ngộ quyền pháp mỗi con. Thầy không tiếc lòng đã giao quyền pháp, các con lòng tu trọn vẹn, bước đạo sớm thành hình, đời con mới tròn nguyện lực.
Thầy ban Bồ đào các con hoan ẩm, sớm thoát khỏi cảnh đời phiền não luỵ mình.
Thầy ban ân điển mỗi con. Thầy phản giá.

THẦY DẠY:“PHÁP TU ĐƠN LUYỆN MẠNG RẤT MẦU NHIỆM
TINH VI NẾU SAI MỘT LY CŨNG MẤT NHIỀU KẾT QUẢ

         Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 01-09- Canh Thân.
                     09-10-1980. Đại Đạo 55

                  THI.
Cao thượng Linh Tiêu giáng Bửu đàn
Đài linh pháp đạo ngự Huyền Quan
Giáo truyền diệu khuyết kinh vô tự
Chủ định tâm trung đắc phục hoàn
Hoàn nguyên Tiên Vị phước Trời ban
Chan rưới ân lành bố điển quang
Cho trẻ tu đơn mau phát huệ
Hóa thành Phật Tử xuất Nê hoàn
Nê hoàn chiếu diệu hiện tam hoa
Bổn thể chơn như sáng chói loà
Cửu chuyển huyền cơ thông cửu khiếu
Tiên Cung lui tới có bao xa

Thầy các con! Thầy mừng chung các con nam nữ. Hai bài thi do Thầy điểm hóa và ban ơn cho các con đã dâng lễ sáu năm trở lên. Vậy pháp đạo đã tấn truyền huyền cơ chỉ điểm, các con phải tu cho đúng đắn để chơn thần được xuất hiện rõ ràng, lần lần Thầy dìu dắt ra khỏi xác thân trở về bổn thể. Vậy các con phải tự kiểm xét lại mình, chơn thần đã hiển hiện chưa? Thánh thể đã hình thành chưa?
Thầy đã ban ơn nhưng được không là do phần tu học công phu thực chứng mỗi con. Hoặc vì giới quy lỏng lẻo, hạnh đức không kiên trì, tâm trung không an định, thần khí không hiệp hòa, tâm tánh buông lung không an trụ được chơn nguyên thì làm sao Thầy hiệp được khí thần giúp con thành Thánh thể.
Vậy các con phải để ý, Thầy biết các con non kém nên đã gia ơn tận độ, muốn cho các con sớm được đắc thành đạo quả mà hoằng truyền chánh pháp tiêu biểu đạo nhà, nên đã cặn kẻ dạy bày các con đừng buồn. Các con còn non yếu, chơn thần còn mờ tối cũng bởi các con lòng nhơn dục chưa quét sạch, tình ý còn lãng xao, người các con còn khôn ngoan thế trí, thiếu hạnh người tu, phong độ dung nghi chưa đúng cách nên đạo tâm khi hiện khi mờ.
Các con hôm nay đã đến trình độ tự giác nên Thầy ban ơn mà cũng thương để lời nghiêm trách. Các con tu đều có một nguyện lực là đắc thành chánh quả nên Thầy phải hết lòng chỉ dạy bố hóa mầu vi.
Pháp tu đơn luyện mạng rất mầu nhiệm tinh vi nếu sai một ly cũng mất nhiều kết quả, nên các con phải giữ tròn nội khuyết và ngoại dung thì đường tu mới kết quả.
Thầy dạy ít các con hiểu nhiều, Thầy ban Bồ đào và điểm hóa cho hai con đã được bá nhựt, được ban uống rượu Tiên đề hồ tươi nhuận.
Thầy ban ơn các con thanh tịnh quỳ tiếp Ơn Trời, Thầy điểm hóa ân quang các con thọ tiếp.
Thầy phản giá.

PHẢI XÉT MÌNH LUYỆN TU CHO ĐÚNG ĐẮN
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 15-10-Canh Thân.
             22-11-1980. Đại Đạo 55

                  THI.
Cao cả thương con phải giáng trần
Đài ban linh điển hộ quần dân
Thượng căn tỉnh ngộ mau quày bước
Đế mạng hồng ân dễ mấy lần

Thầy giá lâm, các con đọc bài mừng để tiếp ơn.
Hôm nay, ngày Hạ Ngươn. Ngày Kỷ Niệm Khai Đạo hằng năm. Nguồn ân điển cao cả đã đến với trần gian, đã trực nhập vào thần thể mỗi con. Các con phải thành tâm mà tiếp nghinh Thánh đức để cổi mở tội trần luyện tu cho thành chánh quả.
Thầy đến nơi đây là ngôi Trung tâm quyền pháp, là tòa ngự chí linh, nơi đây thành ngôi linh cứu thế, người các con phải giác ngộ tiếp lấy ơn trời cùng Thầy khai Hội Thánh-đức, sứ mạng cao cả biết bao, người các con phải là Thiên Sứ lâm trần, Thánh Thần tại thế, Thầy đã đặt lòng trông cậy các con, các con đừng trái lòng Trời thiếu lòng tu học bỏ bê phận sự, không lo trọn phần độ kỷ độ tha thì ngày phán đoán đại đồng các con khó chối tội trước Tòa Tam Giáo, trước Đại Hội Quần Tiên.
Vậy các con phải xét mình luyện tu cho đúng đắn, hạnh đức phải uy nghi, đừng để phàm chất lấn áp Thánh tâm, thì các con làm trễ nải bước đạo, công cuộc cứu khổ độ đời nhân dân khó thoát vòng tai vạ.
Thầy khó dạy hết lời các con phải giác ngộ, cảm thông Thánh ý Cơ Trời. Ngày Hạ Ngươn năm nay, Thầy vì sứ vụ thiên chức mỗi con mà gia ơn ban phước, để bước tu mỗi con từ đây được tinh tấn trọn vẹn, đồng bào dân tộc các con cùng thoát được những điều tai nạn gớm ghê. Vậy các con phải hết lòng cầu nguyện tu cho mình, tu cho thiên hạ, tu để an nước lợi nhà, tu cho Nam Bang trở thành ngôi Thánh Địa.
Thầy hết lòng thương xót các con và cả vạn dân nên đến với nguồn ân điển cao dày an trụ nơi đây, các con sớm chiều thành tâm tiếp nhận.
Thầy ban Bồ đào và linh điển. Thầy phản giá.

THẦY DẠY VỀ CÁC TƯ THẾ, CÁCH VẬN TRONG “CÔNG PHU NHỨT BỘ
         Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 15-11- Canh Thân.
                  21-12-1980. Đại Đạo 55

                   THI.
Cao cả ân ban trẻ phục quyền
Đài linh pháp đạo ngự Trung thiên
Thượng quyền sớm lập an cơ đạo
Đế lịnh Thánh ân trẻ vẹn nguyền

Thầy các con, các con đọc bài dâng Bồ đào mừng Thầy và chư Phật Tiên giáng hạ. Thầy rất vui cùng các con trong tiết Càn Nguyên Khai Nhứt, các con được hội hiệp về đây tịnh tu đặt một chương trình sám hối cầu nguyện Thánh ân trong mùa tu năm nay để làm của lễ mười hai năm xây dựng Huyền Quan Thánh đức. Thầy vui lòng chứng lễ và hộ điển linh cho mỗi con trong mùa tu năm nay được trọn phần Thánh đức.
Vào ngày Càn Nguyên năm nay Thầy hóa quang đạo pháp cho mỗi con. Thầy tạm ngưng cơ đàn trong mười lăm phút các con để nhang đèn công phu một hiệp, trên Thầy xem xét và điểm hóa cho mỗi con, nhứt bộ ngồi trước, nhị bộ ngồi sau. Con nào chưa thọ chơn truyền phải ráng, các con công phu để Thầy xem xét.
Các con đã gội nhuần đầy đủ ân quang điển huệ của Thầy (im lặng), hột giống trường sanh đã gieo vào lòng đất, nay mai cây đạo sẽ được sum sê, nhờ thời tiết hoàn cảnh thuận chiều các con nên vun phân tưới nước sẽ nhận kết quả tốt lành. Giống quý mọi người cùng nhờ. Đây lần kỷ niệm giữa Thầy và các con trong tiết Càn Nguyên Đông Chí nhất dương sơ động.
(Thầy dạy tiếp). Pháp tu đơn luyện đạo rất mầu nhiệm tinh vi, sai một ly đi một dặm, các con đừng lầm tưởng là đã thọ được chơn truyền là đắc Đạo. Mỗi ngày vào tu bốn buổi mỗi thời ba hiệp khoát choàng ra là họat động như thường, tâm chí buông lung không để tâm an định, pháp đạo có động có tịnh người truyền đạo phải hiểu rõ, người thọ đạo phải giữ đúng y hành thì đường tu mới kết quả mà không sai chơn truyền, phải làm cho in khuôn rập một, đừng kẻ này người khác mà giảm thiểu đức tin, phải giữ đúng bổn nguyên, giới quy trọn vẹn, hạnh đức thuần hòa công phu cho chín chắn mới tiếp được điển quang, tâm chí phải thanh cao mới đắc thành đạo quả, nhớ nghe các con!
Đây Thầy dạy sơ về pháp công phu nhứt bộ các con phải ngộ chứng pháp môn tu mới dứt được con đường luân hồi sanh tử, tạo mạng kiết thánh thai, nhứt bộ là võ luyện, động cho mạnh, hô hấp cho điều hòa, đừng mau quá đừng chậm quá, lưng ngay ngực thẳng miệng ngậm lưỡi uốn cong giữ tân dịch luôn luôn, mắt ngó ngay ngọn đèn thái cực, tâm trí an định, thần khí tương giao vận chuyển theo đường Trung Đạo, pháp luân thường chuyển, ngồi kiết già cho kín hậu môn để khí không tẩu tán ra ngoài, các tiểu tiết phải y hành, nhị bộ Thầy sẽ dạy sau.
Thầy chứng lễ mười hai năm của ba con Lực, Xuất, Trung quỳ nghe:
Các con là những nguyên căn đoạ trần nhiều kiếp tạo nghiệp quá dày, nay gặp buổi Tam Kỳ Đại Xá thọ được chơn truyền, thì con đường quy nguyên phản bổn trở về vị cũ ngôi xưa đã sờ sờ trước mắt, nhưng các con phần đông không khép mình trong giới hạnh người tu, công quả không tô bồi nên đạo quả mười hai năm chưa kết tụ vậy khá xét mình, Thầy hôm nay đặc ân cho chư nữ phái các con quỳ đón. Lấy chung Bồ đào giữa Thầy ban ơn ba con mười hai năm, bốn con ba năm, một con sáu năm và mỗi nữ giới gia tăng quyền pháp để các con nữ phái sớm được thành hình.(Lấy chung Bồ đào để xuống)
Con Mỹ đã được Thầy chứng keo và cho phép, đốt hồng thệ Hồng khá y truyền, Thầy chứng cho nhưng con phải nhớ giữ cho đúng giới hạnh người tu thiên đạo giải thoát nghe.
Chư Thần thường triều tấu và phàn nàn về các con nữ phái phần đông không giữ đúng giới hạnh người tu, nói năng cẩu thả và nhiều nữa, nhiều nữa…Thầy từ bi để lời dạy dỗ nếu không có ý Thầy thì chư Thần đã phạt các con nhiều lần rồi.
Bá nhựt của Thắng khá y truyền sẽ ban ơn cho mỗi con trong giờ công phu, nên chí thành thanh tịnh mà đón hồng ân.
Thầy cũng gia ơn ban điển cho mỗi con đã có công ít nhiều giúp đỡ trong đợt tịnh và tu năm nay. Vậy các con trải lòng mà đón tiếp ơn Thầy. Thầy ban Bồ đào trợ điển cho mỗi con trong kỳ tu năm nay được tinh minh sáng suốt, ngưng kết điển linh. Thầy ban ơn, Thầy phản giá.

       TỪ Ý TIÊN CÔ LÂM ĐÀN
Đàn Chợ Lớn. Ngày 15-11- Canh Thân.
           21-12-1980. Đại Đạo 55

                 THI.
Từ ngày trút được nợ trần manh
Ý chí Thầy cho rõ ngọn ngành
Tiên đức gìn tu đền đáp nghĩa
gia liệu lượng đại đơn thành

Từ Ý Tiên Cô chào chung chư hiền huynh, tỷ, đệ, muội đàn trung, tôi chào hiền tỷ Minh Hồng. Hôm nay tôi được lịnh báo đàn, chín năm về trước ngày này tôi thọ Đạo, giờ nay tôi trở lại đàn thật là vô cùng cảm kích. Cho tôi gởi lời thăm tất cả chư vị đàn Huyền Quan, danh Minh Hiệu. Tôi kiếu, chư vị đọc bài mừng tiếp cầu Sư Phụ.

HUYỀN GIÁC CHƠN NHƠN LÂM ĐÀN
Đàn Chợ Lớn. Ngày 15-12- Canh Thân.
             20-01-1981. Đại Đạo 55

                  THI.
Huyền ky Đại Đạo pháp tinh ba
Giác luyện tam ngươn hiệp nhất gia
Chơn đức gìn cho chơn đức trọn
Nhơn thân đạo hiện mặt ta bà

Huyền Giác Chơn Nhơn. Tôi chào chư đạo hữu đàn Chợ Lớn, hôm nay tôi đến đây vâng lịnh Từ Phụ báo đàn và cho tôi gởi lời thăm đạo đàn Huyền Quan, danh Minh Chương. Chư vị nghiêm đàn cầu Tôn Sư giáng trần. Tôi kiếu.

Trở Lại Thư Viên Chiếu Minh

Mời xem tiếp các bài

Đã Là Tu Hành Thì Tự Nhiên Phải Làm CQ

Đạo Của Thầy Bất Ly Tam Ngũ

Nữ   Đạo  Tu  Chơn  

Thần  Khi  Qui  Trung

Chín  Phương Trời Mười  Phương  Phật