Chiếu Minh Long-Ẩn Đàn

Đêm Mùng 4 / 5 tháng 3 năm Ất Hợi (6/7 Avril 1935)

Thầy các con.

THI :

CAO ngôi dày quả tử trường thi,

ĐÀI Đạo tiền duyên ngộ Hội kỳ,

GIÁO hóa chơn truyền tu luyện tánh,

CHỦ tâm duy nhứt Đạo năng tri.

HỰU THI :

Mừng con nam nữ hội Đàn nay,

Mừng Đạo phổ khai ánh nguyệt bày,

Mừng trẻ tâm thành truyền chánh giáo,

Mừng con nam nữ hội hầu Thầy.

Các con đã rõ Đạo Vô Vi Chơn Giáo. Khá tuân Thánh huấn, cần chuyên luyện tập. Các con hiểu ngày nay là ngày thành Đạo tại thế. Các con soi giống Thầy, giữ mối chơn truyền. Cố công trì chí có ngày nên danh.

THI :

Bồng Lai Tiên cảnh vốn quê nhà,

Con trẻ rõ tường lập đức ba,

Trau luyện tứ thời hồi cựu vị,

Mau chơn tránh khỏi Hội Long Hoa.

Long Hoa Đại Hội Thánh, Thần, Tiên,

Học Đạo Tam Thanh vốn tử hiền,

Mùi phất nương theo, con chí toại,

Chơn truyền tô điểm đặng huờn nguyên.

Các con chẳng những là lo tu, mà cần phải ham tu, ấy là chí lớn của các con đó ! Sự tu hành các con nên coi rằng trọng. Tu luyện cho chính chắn mới nên, làm cho đủ ngày giờ mà sơ tháo thì cũng vô hiệu. Các con khá nhớ !

THI :

Bồ đào ân tứ các con siêng,

Đại, Bé, Mùi, Chi giữ dạ hiền,

Nhơn, Lộc, Huỳnh, Trong năng tịnh tánh,

CAO ĐÀI tứ phước phản cung Thiên.

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5