Năm Tân Dậu (1981)
  Tập Đồng tử ở Linh Bửu Đàn

Đệ huynh tương hiệp chèo thuyền độ nhơn.
THẦY cắt nghĩa 4 chữ Cao Đài Tiên Ông,  chữ Đạo, phải rán chí, mò mẫm tìm hiểu, tu Tánh trước, phải có lòng nhơn, tâm thanh tịnh thì mới tu luyện đặng.
Tý thời, ngày 14 tháng 6 năm Tân Dậu

THI:

Cao là giữ đặng Khí, Thần, Tinh,

Đài thượng người tu khá vẹn gìn;

Tiên dược đủ đầy thân vô bịnh,

Ông nào đắc Đạo khá làm thinh.

BÀI:

Làm in cái Đạo Tiên gia,

Thần, khí qui lại hiệp một nhà….

Nên hư do máy hành tàng,

Đệ huynh tương hiệp chèo thuyền độ nhơn.

Tu hành giữ lấy lòng nhơn,

Biết thương nhơn loại tầm phương cứu nàn.

Thư Viện 1          3     4      5