Hôm qua, kỷ niệm ngày Thầy Hiển Đạo tại thế ( mùng 5 tháng 3), chúng đệ muội cúng kiến và hầu Đàn. Thầy Ngô có giáng dạy, muội xin trích đoạn Thánh Giáo
( do hai đồng tử Minh Long và Minh Trận phò loan ) để quý huynh tỷ tường lãm .
TRÍCH ĐOẠN THÁNH GIÁO
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG
Thầy mừng tất cả các con không quên ngày kỷ niệm của Thầy .
Thầy ban đại ơn cho các con an tọa nghe .
Đạo Pháp là một Pháp siêu phàm nhập Thánh, là cơ khẩu thọ tâm truyền .
Vậy các con có phận sự khá giữ gìn từ lời Đạo Pháp cho ’’kín cất’’ kẻo có tội đó nghe các con !
Thầy hỏi các con bài ’’ Thập thủ liên hườn ’’ có phải là “khẩu thọ tâm truyền’’ không ?
Con nào bạch lớn cho cả Đàn cùng nghe ? Minh Trọng .
- Minh T : Kính bạch Thầy, bài ’’Thập thủ liên hườn ’’ là ’’ khẩu thọ tâm truyền ’’, vì từ trước chúng con được người Chỉ Kiểu dạy : Bài này của Thầy truyền cho các đệ tử sau khi xin được keo Bá Nhật .
Phải học thuộc bài này rồi đốt bỏ chớ không được lưu giữ vì sợ người không tu mà xem thì có lỗi với Thầy .
- Thầy : Vậy sao các con in và phổ biến rộng ?
-Các con có tội rồi đó . Các con phải lo thu hồi mà đốt hết .
Con nào làm sái thì có tội, các con khá rõ ! - Minh D bạch : Kính bạch Thầy bài “ Thập thủ liên hườn “ do một số huynh đệ có sơ sót nên mới phổ biến rộng. Bây giờ chúng con không biết phải làm sao để thu hồi hết được ? Xin Thầy dạy và ân xá tội cho tất cả huynh đệ chúng con đã lỡ sai phạm .
- Thầy :
Vậy các con phải lo thu hồi và đốt hết bài này .
Các con bảo với các môn đệ của Thầy, nếu ai thấy bài ’’ Thập thủ liên hườn ’’
thì thu hồi mà đốt nghe các con !
Đạo của Thầy là ’’ khẩu thọ tâm truyền ’’ chớ phải đâu là cơ Phổ hóa mà các con tiết lậu rộng ?
Phận sự của mỗi con, các con lo hành .
Còn ai là người hành sai thì người đó chịu trách nhiệm với Thầy .
BÀI
Giả chơn lẫn lộn hồng trần ,
Thiệt hư con trẻ cân phân rõ ràng .
Thế gian lắm cảnh bĩ bàn ,
Danh Thầy, danh Đạo giả tràn độ dân .
Các con phải rõ cán cân ,
Y khuôn Đạo Pháp Đạo bần mà tu .
Cõi đời lắm kẻ đui mù ,
Nghe lời giáo huấn tít mù mà tin .
Lòng tin con trẻ cho minh ,
Lời Thầy đã dạy một hình, một khung ,
Nhớ nghe các trẻ tâm không ,
Lo tu, lo luyện đơn phòng Đạo cao .
Thầy ban ơn xá tội cho các con .
Các trò có phận sự khá lo tròn .
BÀI
Cơ Đạo Pháp ngày ngày tiến bước ,
Lòng các con mực thước mà hành .
Một lòng các trẻ tịnh thanh ,
Một câu Đại Đạo ý thanh nghe trò !
Lòng tu luyện hiệp hòa trên dưới ,
Phải có tâm vui tưới Đạo tâm .
Lắng nghe Đạo Pháp thậm thâm ,
Làm cho Đạo Pháp siêu tầm đắc thông .
Chứng cho các trẻ có lòng ,
Vui câu Đại Đạo một lòng thủy chung .
Có lòng Thánh ý trùng phùng ,
Có duyên cơ Đạo Thầy dùng ngày sau .
Con ơi ! Cố gắng tươi màu ,
Thầy ban Đạo Pháp sắc màu đắc thông .
Rượu trần Thầy biến rượu Tiên ,
Thưởng cho các trẻ lòng siêng tu hành .
Một lòng Đạo cả Tam Thanh ,
Một câu thệ nguyện đắc thành Tiên gia .
Bồ đào thưởng trẻ con Ta,
Ban cho Đàn nội thiết tha một lòng .
Thầy ban bồ đào cho các con hoan ẩm .
Thầy phản giá ./. ”
(*) Vậy sao các con in và phổ biến rộng ( bài Thập thủ liên hườn ) ?
Sự việc này xin thưa cùng quý huynh tỷ đệ muội được biết .
Vốn là Đàn Minh Khai Hải Ngoại có đúc kết và trích yếu một số Thánh Giáo của Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi làm thành hai quyển là “ PHÁP CHÁNH TRUYỀN ’’ và ’’ CƠ VÔ VI ’’, đưa về Việt Nam trong thời gian qua, nhờ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý in ấn 500 Bộ và phân phát cho các Đàn CMTTVV,
trong đó có hai bài không được phổ biến vì thuộc ’’ khẩu thọ tâm truyền ’’ là : 1/ Bài’’Ngọc Hoàng cứu khổ ’’ trong ’’ Pháp Chánh Truyền ’’, trang 248 . 2/ Bài ’’ Thập thủ liền hoàn ’’ trong ’’ Cơ Vô Vi ’’, trang 22-23 .
Kính thưa quý huynh tỷ ,
Nay đã có lịnh Thầy, vậy muội xin gởi bài Thánh Giáo Thầy dạy chung để chúng ta đồng thực thi cho đúng Thiên ý .