Bà Nguyễn Thị Nữ ở làng Thành Lợi, Tổng An Trường, quận Trà Ôn, hạt Cần Thơ.
Bà là con nhà Nho giáo. Hồi còn nhỏ, bà theo mẫu thân đi Chùa lễ Phật. Đến lớn lập gia đình bà thành thân với ông Trần Văn Còn. Bà hạ sinh được 9 người con (3 trai, 6 gái). Bà nhờ có sẵn tác phong đạo đức từ nhỏ đến năm 1945. bà lập chí tu hành nhưng chưa gặp chơn truyền Đại Đạo. Đến năm 1948, ông Trần Văn Còn ngộ đặng chơn truyền Đại Đạo nên ông vào Chùa Chiếu-minh Thanh-Nguyệt, làng Tân-Quới Tịnh Bá Nhựt Trúc Cơ. Sau Ông mãn tịnh ông Đắc pháp Đức chí tôn phong thiên sắc cho ông là Giáo sư, thọ thiện danh là Đại Đức Thông Pháp.
Ông trở về gia đình cho Bà vào chùa Thanh Nguyệt chosư cô Thượng Sâm Thanh chỉ đạo cho Bà, tịnh một Bá Nhựt trúc cơ đặng Trâm Xích Long đắc pháp. Đức Diêu Trì Kim Mẫu phong thiên chức cho bà là “Lễ Sanh”.Khi mãn tịch Bà trở về đoàn tụ gia đình Ông Đại Đức ThôngPháp cùng bà mới tạo lập một nhà tịnh để hiệu là “Chiếu Minh Thanh Phong”tại làng Thanh Lợi. Bà lo tham thiền tịnh pháp. Ông thì trở về Núi Cấm “Thất Sơn” lo tu luyện.
Đến niên “Ất Mùi” Bà liễu đạo ngày 24 tháng 2 vào lúc trưa 1955 tại Chùa Chiếu Minh Thanh Phong Đàn ở làng Thành Lợi, sau Bà đắc tiên vị. Đức chí tôn sắc phong cho bà là “Ngọc Nữ Tiên Cô” tại Thánh Thất Ngọc Tiên Đàn Châu Đốc.
Bà vâng lệnh Đức chí tôn giáng đàn dạy đạo khuyến thiện nhơn sanh tu hành, qua năm 1957 Bà vâng Thánh chỉ của Đức chí tôn tả quyển kinh chơn đạo trong 04 cảnh Chùa. 1. Chùa Thanh Phong Đàn 2. Chùa Chiếu Minh Nam Hiệp 3. Chùa Thảo Lư Tịnh 4. Chùa Bửu Sơn Núi Cấm.
Bà tả xong Đức chí tôn giáng cơ tại Chùa Hiệp Thông Thiên của “Ông Đốc Học Dư” ở Châu Đốc kiểm duyệt lại và đặc hiệu quyển kinh là “Kim Giác Bí Pháp Chơn Kinh”.
Viết xong trong mùa Xuân 1967
Chơn Đồng HUỆ MINH NGỌC