Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi tại Pháp Quốc
Luận 12 khoa Chung Lã truyền đạo

Lữ tổ hỏi:
Gọi là pháp thì có mấy? Gọi là thời thì có mấy?
Chung tổ đáp:

Pháp có 12 khoa:
+ Một là cân bằng Âm Dương.
+ Hai là tụ tán Thủy Hỏa.
+ Ba là giao cấu Long Hổ.
+ Bốn là thiêu luyện Đan Dược.
+ Năm là trửu hậu phi kim tinh.
+ Sáu là Ngọc Dịch Hoàn Đan.
+ Bảy là Ngọc Dịch Luyện Hình.
+ Tám là Kim Dịch Hoàn Đan.
+ Chín là Kim Dịch Luyện Hình.
+ Mười là triêu nguyên luyện khí.
+ Mười một là nội quan giao hoán.
+ Mười hai là siêu thoát phân hình.

  1.cân bằng Âm Dương:Thể dục dưỡng sinh, ngũ cầm hí, bát đoạn cẩm, thái cực quyền...
  2.tụ tán Thủy Hỏa: Thân thể hư nhược có thể dùng thảo dược dưỡng sinh,
thủy hoả vượng thì tả gọi là tán, suy thì bổ gọi là tụ.
Hai khoa 1 và 2 nếu biết cách luyện đúng thì có thể trường sinh trụ thế gọi là nhân tiên.
  3.giao cấu Long Hổ:hai mạch nhâm đốc trong thân tạo thành một vòng tuần hoàn. Nhưng người khi sinh ra thì bị đứt tại huyệt vĩ lư, do đó mà chân khí trong khảm không thể vượt qua đốc mạch để giao hội với chân thần tại nê hoàn, ngược lại bị hút vào cửa sinh dục mà thất thoát. Vì thế cần phải làm điểm đứt này nối liền lại gọi là giao cấu long hổ.
  4.tu luyện Đan Dược:Dùng hô hấp mạch khởi gió tốn phong vận chuyển chân khí trong hai mạch nhâm đốc, tương đương với châu thiên nghịch chuyển.
  5.trửu hậu phi kim tinh: Người sau khi sinh ra, vòng vận chuyển chân khí phần lớn theo chiều từ mạch đốc đi xuống , từ mạch nhâm đi lên. Hạ điền vốn không thể tương thông với trung điền do đó chân khí trong khảm thủy không thể bay ngược lên tâm,
mà âm thần trong tâm thường bốc lên càn cung, đây là mối hại rất lớn đối với thế nhân.
Cho nên trước hết cần phải đảo lại chiều vận hành của chân khí từ nhâm giáng xuống,
từ đốc bốc lên khiến thần khí có thể giao hội gọi là trửu hậu phi kim tinh.
  6.Ngọc Dịch Hoàn Đan: Chân khí trong người không đủ thì dùng pháp cướp đoạt chân khí của trời đất, chân khí này là tiên thiên trong hậu thiên làm cơ sở tu địa tiên.
  7.Ngọc Dịch Luyện Hình: thái thủ ngọc dịch rồi lại luyện hình,
khiến chân khí xung vào cốt tủy, tẩy sạch thất phách biến đổi trần cốt thì thành địa tiên,
địa tiên chỉ biết phép tu mệnh không biết tu tính.
  8.Kim Dịch Hoàn Đan: Sau ngọc dịch hoàn đan thì đắc hoạt tí thời,
chân tâm đã mất mà tìm lại được,
tiếp tục thái thủ diên hống là bảo vật tiên thiên thuần túy không tạp làm cơ sở tu thiên tiên.
  9.Kim dịch luyện hình: Thái thủ diên hống rồi luyện hình, khiến chân diên xung vào cốt tủy, tẩy sạch thất phách,chân hống xung vào gân mạch tẩy sạch tam thi biến đổi toàn bộ trần cốt và tinh thần thì thành thiên tiên, đây là phép tính mệnh song tu.
  10.triêu nguyên luyện khí: xem Chung Lã tập.
  11.nội quan giao hoán: xem Chung Lã tập.
  12.siêu thoát phân hình: xem Chung Lã tập.

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Trở Lại Mục Lục